Xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án nghiêm trọng ở Hà Nội

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 14/09/2020 15:19 GMT+7

Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu UBKT Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án nghiêm trọng.

Tại kỳ họp 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2020, sau khi xem xét kết quả giám sát tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu UBKT Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội thời gian qua, ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án nghiêm trọng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thông báo trên cổng thông tin Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã bị tạm đình chỉ công tác trong 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung

VTV.vn - Ngày 28/8, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước