Xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, tiêu cực

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/12/2021 19:38 GMT+7

VTV.vn - Đảng ta chủ trương: phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.

Ngày mai (8/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo tinh thần Kết luận của Hội nghị trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cùng với quyết tâm và những giải pháp mới.

Để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, Đảng ta chủ trương: phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm. Tinh thần này cũng đã được thể hiện rõ nét ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, tiêu cực - Ảnh 1.

Ban Bí thư đã quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, vì đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng

Ngày 19/11 vừa qua, Ban Bí thư đã quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, vì đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cũng tại thông báo này, đã có 2 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị miễn nhiệm chức vụ. Đây cũng là những trường hợp đầu tiên bị miễn nhiệm theo Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ vừa ban hành

Trước đó, đầu tháng 10, Ban Bí thư cũng đã quyết định khai trừ Đảng đối với 2 Thiếu tướng và cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 7 tướng lĩnh khác trong lực lượng cảnh sát biển. Cùng một lúc, có 9 tướng lĩnh trong quân đội bị kỷ luật bởi có hành vi làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của Nhà nước.

Chỉ tính từ tháng 1 đến nay, riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật và kiến nghị xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã mở rộng điều tra, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có tới 10 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Phải kỷ luật là điều không ai mong muốn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh: "Đây là công việc khó, phức tạp nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ".

Theo Kết luận Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Đảng ta khẳng định quyết tâm coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới. Gắn công tác này với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Tinh thần này của Đảng được dư luận ủng hộ, đánh giá cao.

Theo kế hoạch, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội vào sáng mai. Hội nghị được kết nối tới gần 13.000 điểm cầu trong cả nước với trên 360.000 cán bộ đảng viên tham dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước