Xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, vụ lợi

Quỳnh Trang, Quang Lâm-Thứ bảy, ngày 12/11/2022 20:58 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2022, trong khi số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện giảm gần 36% thì số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ phát hiện tăng tới gần 41%.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, riêng tội phạm về tham nhũng, chức vụ năm 2022 đã được cơ quan điều tra phát hiện là 523 vụ, tăng 40,97% so với cùng kỳ. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng gắn với lợi ích nhóm có chiều hướng gia tăng. Số tài sản tham nhũng đã thu hồi tăng gần 11.900 tỷ đồng, gần gấp 3 so với năm 2021.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào tháng 6 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tham nhũng thường do người có chức, có quyền thực hiện vì vậy phải có thái độ thật kiên quyết, không khoan nhượng. 

Mới đây, tại diễn đàn Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị xây dựng chính sách xử lý hình sự theo hướng xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có động cơ vụ lợi. Đồng thời, phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi.

Xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng với những người làm theo mệnh lệnh, không vụ lợi. Điều này thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn trong chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phải thận trọng để tránh việc lợi dụng chủ trương này nhằm thoát tội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước