Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/07/2024 22:11 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia, góp phần quan trọng tăng cường tình đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau giữa 3 nước.

Hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm còn mang ý nghĩa bao trùm của cả hiện tại, quá khứ và tầm nhìn đến tương lai trong quan hệ giữa Việt Nam với 2 nước láng giềng, triển khai kết quả cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào vào năm ngoái mà như khẳng định của người đứng đầu 3 Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đó là: Trong bối cảnh tình hình hiện nay, ba Đảng, ba nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau.

Với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, những chuyến thăm Lào giống như được gặp lại những người anh em, bởi hiếm có nơi nào, người dân lại có sự chào nồng nhiệt, hân hoan đến như vậy.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trường song ngữ Lào-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việc chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra không lâu sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ Chủ tịch nước, cho thấy một thông điệp, đây không chỉ là một hoạt động đối ngoại, mà thể hiện Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng như thế nào đối với mối quan hệ "có một không hai" trên thế giới với Lào, xuyên suốt các giai đoạn lịch sử.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lào, các cuộc hội đàm, hội kiến của Chủ tịch nước với các lãnh đạo của Lào luôn diễn ra trong không khí chân tình, hữu nghị đã cho thấy tình cảm chân thành, trong sáng giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Những nội dung hợp tác trên mọi phương diện, trải dài trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, giao lưu văn hóa cũng đã cho lòng tin, sự sẵn sàng chia sẻ, cũng như quyết tâm góp phần tạo ra những sức mạnh mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của 2 dân tộc trên hành trình hướng tới tương lai.

Và cũng chỉ với tình hữu nghị keo sơn, gắn bó như quan hệ giữa Việt Nam và Lào, thì dù giữa người dân hay những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước, việc chia sẻ trong mọi lĩnh vực, từ những nhiệm vụ quốc kế, dân sinh, cho đến những sự giao lưu văn hóa truyền thống của nhau đều có thể diễn ra với sự tin tưởng và không có khoảng cách.

Không chỉ là mong muốn hỗ trợ, cùng nhau phát triển trong tương lai, quyết tâm ấy đã được hiện thực hóa bằng những kết quả rất cụ thể ngay trong chuyến thăm, thể hiện sinh động qua hàng loạt các văn bản hợp tác được ký kết giữa các Bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt, sự phối hợp, hỗ trợ toàn diện ấy thể hiện qua việc chia sẻ những mô hình tốt phục vụ phát triển. Cụ thể, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, nhằm giúp Lào đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Và cùng với đó là cả những món quà rất thực chất, đậm tình anh em, đến từ tấm lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam được Chủ tịch nước Tô Lâm đích thân công bố và trao tặng nhằm hỗ trợ Lào đảm nhiệm tốt vai trò trong Năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm còn thể hiện sự tri ân quá khứ. Đó là những cuộc gặp rất hữu nghị, thân tình với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Để có được một mối quan hệ Việt Nam và Lào như ngày nay, đó là một nỗ lực qua nhiều thập kỷ, của các thế hệ lãnh đạo, người dân. Và do đó, không thể không nhắc tới và biết ơn nỗ lực của những thế hệ đi trước, những người đồng chí anh em, người bạn thân thiết lâu năm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững, quyết định tương lai của dân tộc, của đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Đây chính là lý do, trong chuyến thăm, hợp tác giáo dục là lĩnh vực được Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, thể hiện qua chuyến thăm thầy cô giáo và các em học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, một điểm sáng của hợp tác Việt Nam - Lào.

Vị thế của một đất nước được thể hiện ở sức mạnh tri thức toàn dân. Do đó, với hai quốc gia anh em như Việt Nam và Lào, trong khi Việt Nam đang nỗ lực phát triển với nâng cao tri thức thì việc chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực giáo dục đối với Lào là nhiệm vụ đặt ra đối với Việt Nam.

Từ những người Việt Nam đã coi Lào là quê hương thứ hai cho đến những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước với tình đồng chí, anh em thân thiết luôn kề vai, sát cánh đã cho thấy, quan hệ hai nước vẫn luôn gắn bó bền chặt và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Với quan hệ Việt Nam - Campuchia, đó là tình cảm của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, và đã được minh chứng qua sự tiếp đón nồng hậu của nhân dân Campuchia ngay khi chuyến thăm bắt đầu. Những lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển tới từng lãnh đạo Hoàng gia, Chính phủ Hoàng gia Capuchia, sự trân trọng đến từ trái tim đối với sự giúp đỡ, hy sinh của Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước Campuchia được tất cả lãnh đạo cấp cao Campuchia nhấn mạnh, đã khẳng định rõ nét về mối quan hệ tốt đẹp có trước, có sau của hai nước.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ trụ cột an ninh - quốc phòng cho đến hợp tác thương mại - đầu tư với kết quả thực chất, không ngừng tăng trưởng qua từng năm. Campuchia là một trong số những quốc gia nơi các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia, gặt hái thành công và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Cũng tại Campuchia, lĩnh vực giáo dục trong quan hệ hai nước tiếp tục là tâm điểm. Bởi đây là yếu tố giúp xây dựng nguồn nhân lực, yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi nước, đặc biệt là Campuchia trong thời gian tới. Thông điệp này của Chủ tịch nước đã lan tỏa tới từng cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.

Và cũng trong bài phát biểu trước hàng trăm sinh viên hai nước đang theo học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò nền tảng của lĩnh vực giáo dục bởi yếu tố này là rất quan trọng với quá trình phát triển của Campuchia và xa hơn nữa là hiện thực hóa tầm nhìn tương lai đối với quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Tại cả Lào, Campuchia, Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt, chia sẻ về những định hướng trong quan hệ hai nước, cũng như có các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng, để làm sao, chính những người đang sinh sống, làm việc tại đây không chỉ nâng cao địa vị pháp lý, làm ăn ổn định, mà còn đóng góp cho mối quan hệ 3 nước, đúng như mục tiêu của chuyến thăm lần này.

Sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của các nhà lãnh đạo, sự chào đón của các tầng lớp nhân dân, và những kết quả quan trọng, toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Lào và Campuchia thành công tốt đẹp, góp phần làm gắn bó hơn nữa mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, mối quan hệ gắn bó keo sơn Việt Nam - Campuchia vì lợi ích của người dân mỗi nước và ba nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước