Dọc tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, những ghe thuyền chở đầy hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lần lượt cập bến, mang theo sắc xuân phương Nam hòa vào nhịp sống tất bật của thành phố những ngày cuối năm.
Thị trường hoa Tết đổi chiều: cây mini chiếm ưu thế
Năm nay, xu hướng thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt khi các dòng cây nhỏ, mini chiếm ưu thế tại hầu hết các gian hàng. Mai mini, bonsai cỡ nhỏ, hoa giấy, quất kiểng …được các nhà vườn ưu tiên mang lên phố, thay thế dần những chậu cây lớn, giá cao vốn từng là "nhân vật chính" của nhiều mùa chợ trước.


Cô Huỳnh Thị Đẹp túc tắc bán những chậu mai nhỏ do nhà trồng
Cô Huỳnh Thị Đẹp, nhà vườn có hơn 10 năm gắn bó với chợ hoa, đến từ Chợ Lách (Vĩnh Long), cho biết, năm nay gia đình chỉ tập trung vào dòng mai nhỏ. "Giá cũng bình dân, từ 200.000 - 800.000 đồng/cây. Sức mua năm nay có nhích hơn năm rồi chút ít, khách hỏi thăm lai rai, hy vọng vài ngày cao điểm tới sẽ bán chạy hơn", cô Đẹp chia sẻ.



Các ghe thuyền chở hoa từ miền Tây lên



Những cây mai to với giá thành khoảng 3 triệu đồng trở lên không nhiều và cũng khá vắng khách hỏi mua
Theo nhiều tiểu thương, cây nhỏ phù hợp với không gian nhà phố, căn hộ chung cư, dễ vận chuyển và quan trọng nhất là vừa túi tiền người mua trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Không chỉ mai, hoa giấy, quất kiểng và bonsai mini cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn nhờ giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và không khí xuân.

Chị Phượng đã bán được vài trăm chậu mai trong 3 ngày vừa qua với giá trung bình khoảng 200 ngàn/chậu

Sự khó khăn của thị trường hiện lên rõ hơn qua lời tâm sự của chị Phượng, một nhà vườn khác từ Vĩnh Thành (Vĩnh Long). Chị ví von nghề trồng mai giống như việc "nuôi heo", cả năm trời dồn sức chăm bón chỉ để trông chờ vào vài ngày cuối năm. "Cây mai nuôi 4 năm trời, tiền phân thuốc cái gì cũng cao mà bán ra có 200.000 đồng khách vẫn còn trả giá. Bán cao thì người ta không mua, mình không có vốn tái đầu tư, buộc phải bán rẻ thôi", chị Phượng bộc bạch. Nghịch lý của nhà vườn năm nay là dù chi phí đầu vào tăng, nhưng giá bán ra phải kìm ở mức thấp để "kéo" khách.



Những chậu cây mini được nhiều khách hàng lựa chọn
Ở chiều ngược lại, người mua cũng tỏ ra thận trọng hơn khi chi tiêu cho hoa Tết. Ghé vào một gian hàng hoa kiểng, cô Yến (ngụ phường Tân Hưng) sau một hồi lựa chọn đã quyết định mua hai chậu hoa với tổng giá 500.000 đồng. "Năm nay giá cả khá ổn định, không còn tình trạng hét giá cao. Các loại cây kiểng cũng vừa túi tiền. Kinh tế khó khăn nên mọi người đều phải tính toán cho phù hợp, vừa có không khí xuân nhưng cũng tránh lãng phí", cô Yến chia sẻ.


Cô Yến mua 2 chậu hoa giấy với giá 500 ngàn đồng
Sức sống mới từ không gian văn hóa di sản
Dù bài toán kinh tế còn nhiều trăn trở, Chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền năm 2026 vẫn khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa không thể thay thế của TP Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt lớn nhất của năm nay chính là sự đầu tư bài bản vào các hoạt động trải nghiệm, giúp chợ hoa không chỉ là nơi mua bán thuần túy mà trở thành một không gian hội hè thực thụ.




Chợ hoa Trên bến dưới thuyền là điểm hẹn văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam. Chợ hoa đang dần hoàn thiện để chính thức khai mạc vào tối ngày 12/2 (25 tháng Chạp)
Nét đặc sắc nằm ở chuỗi hội thi văn hóa nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt. Từ hội thi ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên bến dưới thuyền, đến hội thi Thư pháp chữ Việt "Nét bút mừng Xuân", hội thi Chim hót "Thanh âm mùa Xuân". Bên cạnh đó, khu ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn đặc trưng ngày Tết của nhiều vùng miền cũng là một điểm nhấn mới. Trong không gian mở bên dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, du khách có thể vừa thưởng thức phong vị Tết Việt, vừa nghe tiếng đàn ca tài tử vang lên từ những chiếc ghe cập bến. Sự kết hợp giữa mua sắm và giải trí này đang giúp kích cầu du lịch địa phương, đồng thời bảo tồn giá trị truyền thống của cư dân vùng sông nước.




Các quầy hàng giới thiệu đặc sản địa phương
Chợ hoa năm nay còn thể hiện sự chỉn chu trong công tác tổ chức khi hỗ trợ tối đa cho các hộ kinh doanh đặc sản, hoa kiểng từ miền Tây về TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức ưu tiên bố trí lô bán cho nhà vườn, nghệ nhân, người sản xuất hoa kiểng và đặc sản vùng miền, giúp họ bán hàng trực tiếp, giảm trung gian, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm sau một năm lao động vất vả.
Bình luận (0)