Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 đang diễn ra trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Từ phiên bản Chợ hoa Hàng Lược những năm trước, năm nay UBND phường Hoàn Kiếm mở rộng không gian chợ hoa nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách vui chơi, sắm Tết. Cụ thể là không gian Chợ hoa năm nay sẽ được mở rộng đến đâu, chị Lan Chi?
Phố bích hoạ Phùng Hưng những ngày cận Tết rực rỡ, sinh động với các cụm tiểu cảnh và mô hình đẹp mắt. Đây là một trong các không gian của Hà Nội được lựa chọn tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ dịp Tết Bính Ngọ năm nay.
Hoa mai, hoa đào, địa lan,… những loài hoa đặc trưng dịp Tết. Không chỉ trưng bày nhiều loại hoa, cây cảnh như một phiên Chợ hoa truyền thống, điểm nhấn là việc kết hợp bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề, tranh dân gian Đông Hồ. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: hát xẩm, viết chữ thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he được tổ chức để người dân và du khách trải nghiệm.
Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 hoạt động từ 8h - 22h hàng ngày, diễn ra đến hết 20h ngày 16/2 (tức ngày 29 Tết). Địa điểm trải dài trên các tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng.
Cùng với chợ hoa phố cổ, thành phố Hà Nội còn tổ chức gần 150 chợ hoa tế, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Chính vì thế, tình trạng buôn bán đào quất tự phát, lấn chiếm và cho thuê vỉa hè như mọi năm gần như không còn.
nhiều điểm chợ ho
Điểm chợ xuân phường Giảng Võ năm nay tập trung hơn 35 gian hàng cây cảnh và đặc sản vùng miền. Nhiều tiểu thương từ các địa phương khác cũng đăng ký bán tại đây. Các tiểu thương khi chuyển vào điểm tập trung đều được phường hỗ trợ từ mặt bằng đến quảng bá sản phẩm.
Trên địa bàn phường Ngọc Hà có 3 điểm bán hoa tết tập trung. Các tiểu thương đều được ký cam kết đảm bảo bán hàng đúng phạm vi cho phép, không lấn chiếm vỉa hè.
Để người dân thuận tiện mua sắm tết, các phường, xã trên địa bàn Hà Nội đều bố trí nhân lực túc trực tại các điểm để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn tránh tình trạng lộn xộn, móc túi.
Bình luận (0)