Trong thời đại số, khi mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thì cũng chính nơi đây lại đang bị lợi dụng để diễn ra những hành vi vi phạm pháp luật một cách tinh vi. Các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt hội nhóm "mua, bán chim trời", nơi những loài quý hiếm bị rao giá, giao dịch như một món đồ sưu tập, khiến nhiều loài hoang dã đến gần hơn với bờ vực tuyệt chủng.
Diệc lửa, Cốc là 2 loài nằm trong danh mục được bảo vệ, hay một số loài chim ăn thịt thuộc nhóm 2B của Nghị định 06/2019 đang bị bẫy bắt rất nhiều. Thông qua các hội nhóm kín trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh, tốc độ lan truyền nhanh, khả năng tiếp cận rộng rãi của Internet để rao bán, trao đổi các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm.

Trình trạng săn bắt, buôn bán các loài chim hoang dã, di cư đã kéo dài ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc đến Nam, các thành viên của hội nhóm đua nhau chia sẻ bí kíp làm sao để bẫy bắt được các loài hoang dã. Họ ngang nhiên quay lại hình ảnh, đăng tải trên mạng xã hội. Một bộ phận không nhỏ còn phân phối các sản phẩm chuyên để tận diệt chim trời.

Theo cơ sở dữ liệu của Trung tâm giáo dục thiên nhiên, hiện hơn 95% tổng số các vi phạm trực tuyến xảy ra trên nền tảng Facebook. Trong năm 2024, chỉ tính riêng trên nền tảng này đã ghi nhận gần 207.000 cá thể sống, bộ phận cùng các sản phẩm khác từ động vật hoang dã bị rao bán. Gần đây, Trung tâm này đã phát động một chiến dịch "Ngày đấu tranh với các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng" đã gỡ bỏ vĩnh viễn 10 nhóm chuyên rao bán, tương đương ngăn chặn 100.000 tài khoản thành viên không thể tiếp cận với các nhóm này.
Xử lý nghiêm các hành vi tận diệt chim hoang dã
Trong bối cảnh mùa chim di cư đang đến gần, tình trạng săn bắt chim hoang dã trái phép lại tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Năm nay, chỉ mới vào mùa chim di cư nhưng một số địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm bẫy, bắt chim. Mặc dù các quy định về pháp luật đã có, nhưng khoảng cách từ "quy định" đến "thực thi" vẫn còn xa.
Người đàn ông mang chim mồi và loa phát tiếng chim để đặt bẫy, khi bị phát hiện ban đầu còn quanh co. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị bắt quả tang sử dụng dụng cụ bẫy chim hoang dã. Trong vòng 1 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình liên tục tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm tận diệt chim hoang dã di cư.
Các loài chim hoang dã, chim di cư hiện được pháp luật bảo vệ ở các mức độ khác nhau theo quy định hiện hành. Tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng, hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, buôn bán trái phép chim hoang dã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức xử phạt có thể lên đến 15 năm tù đối với cá nhân vi phạm.
Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV: ''Chúng ta vẫn thiếu những giải pháp xử lý hành vi quảng cáo, bẫy bắt chim di cư. Hay chúng ta chưa có quy định rõ ràng để người dân biết đâu là những loài chim được nuôi, phục vụ sản xuất thương mại, hay những loài chim hoàn toàn bị nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại. Chúng ta cần có những cơ chế chính sách rõ ràng hơn''.
Hiện nay, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với UBND các phường, xã triển khai việc ký cam kết với các hộ dân nhằm từ bỏ thói quen cũ gây hại cho chim trời.
Bình luận (0)