Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Đột quỵ vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh 63 tuổi nhập viện vì chóng mặt dữ dội ngay sau khi ngủ dậy. Người bệnh mô tả cảm giác "mọi thứ quay cuồng", đặc biệt khi thay đổi tư thế như ngồi dậy hay quay đầu, kèm buồn nôn.
Lo ngại đột quỵ, gia đình đưa người bệnh đi cấp cứu. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không ghi nhận tổn thương, giúp loại trừ nguyên nhân nguy hiểm này. Qua thăm khám chuyên sâu, thực hiện nghiệm pháp Dix-Hallpike và HINTS, bác sĩ xác định đây là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV).
Theo các chuyên gia, BPPV xảy ra khi các tinh thể canxi nhỏ trong tai trong - thường gọi là sỏi tai bị bong ra và di chuyển vào ống bán khuyên. Khi thay đổi tư thế, các tinh thể này gây rối loạn dòng dịch, khiến não nhận tín hiệu sai lệch và tạo cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng.
Người bệnh được điều trị bằng nghiệm pháp Epley - phương pháp không dùng thuốc nhằm đưa sỏi tai về đúng vị trí. Sau can thiệp, các triệu chứng giảm rõ rệt, người bệnh có thể sinh hoạt gần như bình thường.
Bác sĩ Phạm Nguyễn Hoàng Long cho biết, chóng mặt là triệu chứng phổ biến nhưng cần đặc biệt cảnh giác nếu xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc kèm dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó. Việc thăm khám sớm giúp phân biệt nguyên nhân lành tính với các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý áp dụng các bài tập trên mạng khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Khi có biểu hiện chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn - đặc biệt khi thay đổi tư thế cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)