Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão

VTV.vn - Từ những chuyến ghe qua lòng hồ thủy điện đến hoạt động mưu sinh trên biển, nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu, đòi hỏi sự chủ động từ mỗi người dân

Đưa tuyên truyền đến tận bến nước, lòng hồ

Lâm Đồng hiện có hệ thống sông, suối, hồ thủy lợi, hồ thủy điện trải rộng trên nhiều địa bàn. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh còn có thêm không gian biển với nhiều hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều người dân thường xuyên tiếp xúc với môi trường sông nước trong lao động, sản xuất và sinh hoạt.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 1.

Người dân thường xuyên sử dụng ghe, thuyền được trao tặng áo phao và trang bị phương tiện cứu sinh phục vụ quá trình lao động, sản xuất

Từ những chuyến ghe qua lòng hồ thủy điện để vào rẫy, hoạt động vận chuyển nông sản trên mặt nước đến những chuyến vươn khơi bám biển, nguy cơ tai nạn đường thủy và đuối nước luôn hiện hữu nếu người dân chủ quan hoặc thiếu các kỹ năng cần thiết.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đơn vị đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước theo hướng sát dân, gần cơ sở, tập trung vào các địa bàn có nhiều hoạt động giao thông đường thủy, khu vực hồ thủy điện, hồ chứa nước và vùng ven biển.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 2.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng

"Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa là giải pháp quan trọng hàng đầu. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn người dân sử dụng áo phao, trang bị dụng cụ cứu sinh và nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi tham gia các hoạt động trên sông nước", Trung tá Tuấn cho biết.

Theo Trung tá Tuấn, mục tiêu không chỉ là giảm các vụ tai nạn mà còn từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ trong cộng đồng. Khi người dân chủ động chấp hành các quy định an toàn, nguy cơ xảy ra các sự cố trên sông nước sẽ được hạn chế đáng kể.

Từ định hướng chung của tỉnh, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Tại xã Đinh Trang Thượng, nơi có nhiều hộ dân thường xuyên di chuyển bằng ghe qua khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 3 để vào rẫy sản xuất, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức các đợt tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước và trao tặng áo phao cho người dân.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 3.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường thủy cho người dân khu vực hồ thủy điện

 

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 4.

Các hộ dân được phát tài liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy

Đại úy Lê Đình Trung, Phó Trưởng Công an xã Đinh Trang Thượng cho biết địa phương thường xuyên rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân có hoạt động đi lại trên lòng hồ.

"Đối với những hộ thường xuyên sử dụng ghe, thuyền để vào rẫy hoặc vận chuyển nông sản, chúng tôi tập trung tuyên truyền việc mặc áo phao, trang bị dụng cụ cứu sinh và chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên để hình thành thói quen tự bảo vệ bản thân cho người dân", Đại úy Trung cho biết.

Từ nhận thức đến hành động

Tại thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, anh K'Tài gần như ngày nào cũng sử dụng ghe để qua hồ thủy điện Đồng Nai 3 vào rẫy sản xuất. Với nhiều hộ dân nơi đây, những chuyến ghe không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn gắn với sinh kế của cả gia đình.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 5.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống đuối nước đến người dân tại các bến thuyền, điểm tập kết ghe trên khu vực lòng hồ thủy điện

Anh K'Tài cho biết trước đây nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan do đã quen với việc đi lại trên hồ trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau các đợt tuyên truyền của lực lượng chức năng, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi.

"Bây giờ mỗi khi xuống ghe, mọi người đều chú ý hơn đến việc mặc áo phao và nhắc nhở nhau bảo đảm an toàn. Đi làm quen đường quen nước nhưng không vì thế mà chủ quan được", anh K'Tài chia sẻ.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 6.

Người dân ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy tại xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng

Tương tự, gia đình anh K'Nam ở thôn 4 cũng thường xuyên sử dụng ghe để di chuyển qua lòng hồ vào khu vực sản xuất. Theo anh, những buổi tuyên truyền trực tiếp của lực lượng công an giúp người dân hiểu rõ hơn những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia giao thông đường thủy, từ đó chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình.

Không chỉ tại các khu vực lòng hồ thủy điện, công tác phòng chống đuối nước hiện nay còn được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương ven biển. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra khi Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển ra biển. Tại đặc khu Phú Quý, nơi nhiều hoạt động dân sinh gắn liền với nghề cá, dịch vụ và du lịch biển, việc nâng cao ý thức an toàn cho người dân được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 7.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng áo phao và nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3

Thực tế cho thấy, kinh nghiệm đi biển hay khả năng bơi lội không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các rủi ro trên sông nước. Vì vậy, cùng với việc tuân thủ các quy định an toàn, người dân cần chủ động trang bị kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng các phương tiện cứu sinh và nâng cao ý thức phòng ngừa trong quá trình lao động, sản xuất cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Có thể thấy, từ những buổi tuyên truyền tại các bến nước vùng sâu, những chiếc áo phao được trao tận tay người dân đến các bản cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, công tác phòng chống đuối nước tại Lâm Đồng đang được triển khai theo hướng thiết thực và bền vững hơn.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 8.

Người dân thường xuyên sử dụng ghe, thuyền được trao tặng áo phao và trang bị phương tiện cứu sinh phục vụ quá trình lao động, sản xuất

Từ lòng hồ thủy điện đến vùng biển, công tác phòng chống đuối nước tại Lâm Đồng đang được triển khai theo hướng thiết thực, sát với đời sống người dân. Bởi phía sau mỗi hoạt động mưu sinh trên sông nước là những rủi ro luôn hiện hữu, đòi hỏi sự chủ động từ lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và chính mỗi người dân.

Chủ động bảo vệ người mưu sinh trên sông nước mùa mưa bão- Ảnh 9.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đến từng hộ dân sinh sống, lao động quanh khu vực lòng hồ để tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.