Chưa kịp gượng dậy sau bão số 10, nhiều địa phương lại đối mặt nguy cơ bão số 11

Diễm Hương

03/10/2025 19:27 GMT+7

VTV.vn - Thiệt hại nặng nề do bão số 10 chưa khắc phục xong, bão số 11 đã vào Biển Đông, đặt miền Bắc trong thế ứng phó cao độ.

Bão số 10 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản

Cơn bão số 10 vừa đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho nhiều địa phương, từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ. Toàn quốc ghi nhận 67 người chết và mất tích, 165 người bị thương; hàng trăm trường hợp thương vong do lũ cuốn, sạt lở đất và giông lốc. Về nhà cửa, 363 ngôi nhà sập đổ, hơn 174.000 nhà tốc mái, hư hỏng, trên 64.000 nhà ngập sâu. Thiên tai cũng khiến gần 92.000ha lúa, hoa màu, 50.000ha rừng bị tàn phá; hơn 2.600 gia súc và nửa triệu gia cầm bị cuốn trôi.

Cơ sở hạ tầng chịu thiệt hại nặng nề: 50 sự cố đê điều, gần 10.000 cột điện gãy đổ, hơn 9.400 điểm giao thông ách tắc, nhiều tuyến đường huyết mạch tê liệt. Thiệt hại kinh tế sơ bộ vượt 16.500 tỷ đồng. Đây không chỉ là mất mát vật chất, mà còn là nỗi đau tinh thần của hàng nghìn gia đình.

Trong khi hậu quả bão số 10 còn chưa khắc phục xong, bão số 11 đã tiến vào Biển Đông, đặt các địa phương vào tình thế phải tiếp tục ứng phó khẩn cấp.

Chưa kịp gượng dậy sau bão số 10, nhiều địa phương sắp đối mặt bão số 11 

Bão số 10 vừa qua đã để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành, đời sống người dân bị đảo lộn. Chưa kịp gượng dậy sau bão, nhiều địa phương sắp phải đối mặt với cơn bão số 11 đang tiến nhanh vào đất liền.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia trả lời phỏng vấn phóng viên VTV Times

Biến đổi khí hậu đang khiến bão ngày càng cực đoan, khó dự báo, buộc các địa phương phải thay đổi tư duy ứng phó: từ bị động sang chủ động, từ “chạy theo” khắc phục sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ lưỡng từng kịch bản ứng phó.

Bài học từ bão số 10 cho thấy, sự chủ động trong công tác phòng chống và ứng phó với bão phải được đặt lên hàng đầu. Các địa phương cần rà soát phương án sơ tán dân vùng trũng thấp, ven sông suối; kiểm tra, gia cố đê điều, hồ đập, chuẩn bị kịch bản xả lũ và điều tiết nước. Đồng thời, bảo đảm an toàn hệ thống điện, thông tin, nguồn lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Nguyên tắc "4 tại chỗ" không chỉ là khẩu hiệu mà phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ để giảm thiểu tối đa rủi ro.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.