Tỉnh Lào Cai vừa công bố kết quả giám sát môi trường sau sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Nhà máy sản xuất phốt pho vàng ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Bước đầu cho thấy chất lượng không khí xung quanh cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép.

Hiện trường vụ nổ ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng. (Ảnh: TTXVN)
4/5 vị trí được tiến hành lấy mẫu đạt chuẩn toàn bộ 5 chỉ tiêu quan trắc bao gồm: khí NH3, SO2, NO2, CO và tổng lượng bụi. 4 vị trí này là khu vực xảy ra sự cố: khu đất trống phía tây nhà máy cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 200m, khu vực ngoài nhà máy trên tuyến đường T19 (cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 400m), khu vực giáp tỉnh lộ 152 (gần khu dân cư thôn Mường 1 xã Gia Phú, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 835m).
Riêng tại cổng số 3 của nhà máy, chỉ tiêu bụi tổng vượt 1,61 lần, nhưng nguyên nhân là do mật độ phương tiện giao thông cao cục bộ tại thời điểm lấy mẫu.
Đến nay, doanh nghiệp đã chủ động thu gom và xử lý chất thải, hạn chế nguy cơ phát tán ô nhiễm ra môi trường.
Để phòng ngừa rủi ro tái diễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình vận hành, xử lý triệt để chất thải sau sự cố; hoàn tất khắc phục phải báo cáo kết quả về các cơ quan chức năng để giám sát. Trường hợp phát sinh ô nhiễm ảnh hưởng đời sống người dân, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định.
Các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo khi có dấu hiệu bất thường hoặc phản ánh từ người dân; đồng thời sẽ tổ chức lấy mẫu, phân tích bổ sung khi cần thiết, bảo đảm môi trường khu vực được kiểm soát an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Trước đó khoảng 12h22 trưa 23/2, tại lò sản xuất phốt pho thuộc Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế.
Sau hai tiếng nổ lớn, lửa và cột khói trắng bốc lên cao hàng trăm mét. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Vụ nổ khiến anh Vàng Văn L. (35 tuổi, Tổ trưởng ca trực, ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) tử vong.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã kích hoạt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động; sử dụng vòi phun nước khống chế đám cháy; dùng bao tải cát khoanh vùng phốt pho chảy tràn và tổ chức thu gom vào các thùng phuy chứa nước.
Đám cháy được khống chế và dập tắt sau hơn 10 phút và đến chiều cùng ngày, các công ty phối hợp cùng các đơn vị liên quan cơ bản khắc phục xong sự cố.
Bình luận (0)