Thị trường chứng khoán Mỹ đã khởi đầu tuần mới trong sắc đỏ, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang làm giá dầu tăng mạnh. Cùng lúc, nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng.
Chốt phiên giao dịch đầu tuần, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm điểm. Trong đó, chỉ số Nasdaq đại diện cho nhóm ngành công nghệ ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới hơn 1,5%, chốt phiên ở 25.873 điểm. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500, có mức giảm lần lượt là gần 0,3 và gần 0,8%.
Áp lực chính của thị trường đến từ thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc tái áp đặt biện pháp phong tỏa đối với hoạt động của tàu thuyền và hàng hoá liên quan tới Iran qua eo biển Hormuz. Diễn biến này cùng tình hình chiến sự tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung dầu. Theo một số chuyên gia, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu chưa có tín hiệu rõ ràng về việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực này.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường chứng khoán Mỹ trong những tuần gần đây liên tục biến động theo kỳ vọng với nhóm cổ phiếu công nghệ. Có những phiên Nasdaq và S&P 500 phục hồi nhờ lực mua quay lại ở nhóm AI và bán dẫn. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn khá phân hóa, khi nhà đầu tư vừa kỳ vọng vào tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ, nhưng vẫn lo ngại định giá đã tăng nhanh và rủi ro lạm phát quay lại nếu giá dầu tiếp tục đi lên.
Theo các chuyên gia, sắp tới chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục được giao dịch với xu hướng thận trọng. Ngoài yếu tố địa chính trị và giá dầu, nhà đầu tư đang chờ loạt thông tin quan trọng trong tuần này, gồm báo cáo lạm phát tháng 6 của Mỹ, cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và kết quả kinh doanh quý II của các ngân hàng và một số doanh nghiệp lớn.
Bình luận (0)