Chứng khoán Mỹ diễn biến thận trọng - Ảnh AI
Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều giảm điểm. Dow Jones mất 0,77%, S&P 500 giảm 0,48%, còn Nasdaq Composite giảm 0,64%. Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất, trong khi cổ phiếu Apple cũng đi xuống. Giới phân tích đánh giá nền tảng thị trường vẫn tương đối vững sau đợt tăng mạnh trong quý II, nhưng đang bước vào giai đoạn khó khăn theo mùa với nhiều yếu tố bất định.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, sau khi Bộ Tài chính thông báo sẽ mua lại lượng trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 đến 20 năm với tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD. Một số nhà phân tích trước đó đã kỳ vọng quy mô mua lại sẽ lớn hơn, dao động trong khoảng 8-10 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao khiến việc nắm giữ cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Thị trường đang chờ dữ liệu về chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để có cơ sở nhận định về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Các nhà giao dịch đang dự báo có 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.
Bình luận (0)