Đêm 4/9 (theo giờ Việt Nam), chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên tăng điểm, trong đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận kỷ lục mới.
Thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, bởi các dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo nhưng vẫn chưa gây ra lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.
Chốt phiên, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó, S&P 500 có phiên thứ 21 trong năm nay đóng cửa ở mức cao kỷ lục.
Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 350,06 điểm, tương đương 0,77%, lên 45.621,29 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 53,82 điểm, tương đương 0,83%, lên 6.502,08 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 209,97 điểm, tương đương 0,98%, lên 21.707,69 điểm.

Các dữ liệu mới công bố cho thấy, số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6, trong khi báo cáo việc làm tư nhân tháng 8 từ ADP ghi nhận tốc độ tạo việc làm tiếp tục chậm lại.
Sự hạ nhiệt của thị trường lao động đang khiến giới đầu tư tin tưởng vào khả năng FED sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp giữa tháng 9.
Đà tăng của thị trường trong phiên này cũng được hỗ trợ bởi diễn biến khả quan của cổ phiếu các công ty công nghệ lớn và tiêu dùng.
Bình luận (0)