Trong đó, tính chung cả tháng, chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 6%, mức giảm điểm sâu nhất kể từ đầu năm 2024.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,8% xuống còn 3891,86 điểm. Tính chung cả tháng 3, Shanghai Composite đã giảm 6,51%, xuống dưới mốc 3900 điểm. Đây được xem là mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2024.
Các chỉ số khác của thị trường chứng khoán Trung Quốc như STAR Market 50, CSI 500, CSI 2000 và BSE 50 đều giảm hơn 10% trong tháng 3.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh.
Trên thị trường, cổ phiếu các ngành dịch vụ ô tô và thiết bị hàng không vũ trụ dẫn đầu đà tăng. Trong khi cổ phiếu ngành sản xuất than, thiết bị điện gió, pin, hóa chất nông nghiệp, chất bán dẫn… dẫn đầu đà giảm. Tổng giá trị giao dịch của 3 sàn chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh đạt hơn 2.006 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 290 tỷ USD).
Hôm 31/3, Trung Quốc đã công bố dữ liệu sản xuất tháng 3 khả quan hơn dự đoán. Chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức trong lĩnh vực sản xuất đã tăng lên mức 50,4, vượt ngưỡng 50 điểm và chạm mốc cao nhất trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, những số liệu tích cực từ ngành sản xuất không đủ sức vực dậy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước diễn biến xung đột tại Trung Đông.
Theo phân tích của giới tài chính Trung Quốc, xu hướng hiện tại cho thấy sự phân hóa rõ ràng trên thị trường, thêm vào đó khối lượng giao dịch giảm nhẹ, cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn tích lũy vốn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ các đòn bẩy chính sách, triển vọng thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế Trung Quốc trong dài hạn vẫn khá lạc quan.
Bình luận (0)