Chứng khoán châu Á đi xuống do lòng tin nhà đầu tư giảm

Khánh Ly -Thứ hai, ngày 01/04/2013 17:11 GMT+7

Ảnh; VTV

 Thị trường chứng khoán châu Á đã có một phiên giảm điểm, dẫn đầu về mức suy giảm là các cổ phiếu của các công ty Nhật Bản.

Nguyên nhân bắt nguồn từ kết quả của một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về lòng tin của các doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản đã bị suy giảm.

Chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình Dương MSCI đã giảm 0,5 %, còn chỉ số Nikkei 225 của Nhật cũng đã giảm 0.6%. Trong khi đó, giá đồng tương lai và giá gas tự nhiên tại New York đã mất đến 1,1 %. Riêng giá ngô hạt cũng sụt giảm tới 3,2% về mức thấp nhất.

Ngoài việc lòng tin của các doanh nghiệp Nhật bị suy giảm, hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc cũng suy giảm hơn so với dự báo. Đồng thời những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải cũng đã thắt chặt quy định về mua nhà sau khi chính quyền địa phương yêu cầu tăng cường nỗ lực để hạ nhiệt thị trường bất động sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước