Chung tay cung ứng hàng hóa đến người dân vùng lũ

Ban Thời sự

25/11/2025 07:13 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ...

Nỗ lực đưa hàng hóa từ phía Bắc cung ứng cho vùng lũ

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề xảy ra tại một số địa phương, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương công tác ứng phó, bảo đảm đời sống người dân và ổn định hoạt động kinh tế, nhu yếu phẩm cho người dân. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đồng loạt các Bộ ngành đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ bà con vùng lũ. Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa; Bộ Y tế cấp 6 tấn hóa chất, 150.000 viên khử khuẩn, 3.000 túi thuốc thiết yếu; Bộ Xây dựng phối hợp khắc phục sạt lở, thông tuyến quốc lộ còn ách tắc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường huy động tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm, nước uống và 1.500 thùng mì ăn liền cho Đắk Lắk.

Không chỉ các Bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc đã ngay lập tức tăng cường sản xuất, điều phối, bổ sung lực lượng từ khối gián tiếp cơ quan sản xuất ba ca liên tục, đảm bảo sản xuất đủ lượng hàng cho người dân. Các hãng vận chuyển hàng không, đường sắt cũng huy động nguồn lực, miễn phí vận chuyển cho các chuyến hàng cứu trợ. Tất cả cùng chung mục tiêu đảm bảo cung ứng đầy đủ, nhanh nhất có thể cho người dân vùng rốn lũ miền Trung.

Những ngày này, công ty sản xuất lương khô quân đội sáng đèn thông đêm, nhân viên tăng ca để chạy đua các đơn hàng gửi tới người dân vùng lũ miền Trung.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 cho biết: "Chúng tôi đã bố trí lực lượng sản xuất ba ca liên tục trong quãng thời gian ngắn nhất để hoàn thành kịp thời sản lượng 30 tấn lương khô kịp trong công tác cứu trợ theo chỉ đạo của Thủ trưởng cấp trên. Trong điều kiện sản xuất dù tăng ca, dù huy động tổng lực các nguồn lực nhưng về giá bán các sản phẩm lương khô, công ty chúng tôi vẫn duy trì giá bán như trong điều kiện bình thường".

Do khoảng cách địa lý khá xa, lại yêu cầu đưa hàng trong thời gian ngắn, nên các hãng hàng không ngay lập tức đã lên phương án vận chuyển tích cực. Trong các ngày từ 21 đến 23/11, các hãng hàng không đã liên tục tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng chục tấn hàng hóa kịp thời cứu trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chuyên viên phòng Thương mại hàng hóa, Chi nhánh Việt Nam - Vietnam Airlines chia sẻ: "Lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm, trong đó có thuốc men, quần áo, chăn ấm và bộ lọc nước… để phục vụ bà con. Trong những ngày qua, chúng tôi luôn luôn trong tinh thần phục vụ một cách nhanh chóng nhất có thể, đưa hàng cứu trợ đến với tay bà con. Hy vọng bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả và vượt qua đợt thiên tai lần này".

Ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet nêu ý kiến: "Vận chuyển được gần 100 tấn hàng hóa cứu trợ miễn phí, từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các địa phương vùng lũ lụt. Tiếp tục tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cứu trợ miễn phí, các cá nhân, nhà hảo tâm và các tổ chức có mong muốn về hàng cứu trợ miễn phí, chúng tôi sẽ nhanh chóng bố trí trên các chuyến bay sớm nhất trong ngày".

Vận tải đường sắt cũng nỗ lực để đưa nhiều nhất có thể các chuyến hàng cứu trợ tới người dân. Tính riêng từ ngày 10/10 đến 24/11/2025, Tổng công ty đã tổ chức vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng thiết yếu đến tay người dân vùng lũ. Đặc biệt, để đảm bảo hàng hóa cứu trợ được vận chuyển nhanh chóng và an toàn, đường sắt ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ xếp trên các toa tàu hành lý nối theo các đoàn tàu khách Thống nhất và các đoàn tàu hàng chuyên tuyến Bắc - Nam hành trình nhanh. Hiện tại, ngành cũng đang tích cực khắc phục 61 điểm sạt lở, để nối lại các chuyến tàu tiếp tục chở hàng hỗ trợ người dân Nam Trung Bộ.

Chung tay cung ứng hàng hóa cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường đang là yêu cầu được ngành công thương phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai khẩn trương

Khẩn trương điều tiết hàng hóa, kiểm soát thị trường sau mưa lũ

Mưa lũ đã rút, nhưng nhu cầu hàng thiết yếu tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn ở mức cao. Đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường đang là yêu cầu được ngành công thương phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai khẩn trương. Tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp sản xuất và hệ thống bán lẻ đã kích hoạt mạng lưới kho phân phối Bắc - Trung - Nam, tăng tốc vận chuyển lương thực, thực phẩm ra miền Trung nhằm hỗ trợ cho người dân sớm ổn định sinh hoạt.

Giảm giá 30-50% đối với hàng hóa dùng cho hoạt động cứu trợ, chủ yếu là xúc xích, đồ hộp, đồ ăn liền. Tăng sản lượng cung ứng 5-15% cho các điểm bán tại vùng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp bình ổn thị trường cho biết, đang điều tiết kịp thời theo nhu cầu thực tế.

Ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty thực phẩm Vissan cho biết: "Chúng tôi còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá rất sâu, mua 1 tặng 1 hoặc giảm từ 10-30%. Những vùng nào lũ đã rút, anh em bán hàng ở khu vực đó sẽ chở hàng đến những điểm bán để phân bổ. Điểm nào nước chưa rút, thông qua các hiệp hội, họ đi bằng cano, thuyền... để đưa hàng tới người dân một cách nhanh nhất".

Các nhà bán lẻ cho biết đang chuẩn bị nguồn hàng hóa và ưu tiên vận chuyển ra các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, bao gồm rau củ quả, thực phẩm tươi sống và thực phẩm thiết yếu... Đặc biệt, với những điểm bán bị mưa ngập đang được tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị nguồn hàng hóa và có thể sẵn sàng mở cửa lại.

Tại một siêu thị ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), hàng hóa cơ bản đủ đáp ứng, với giá cả không quá biến động. Hơn 15 tấn rau củ từ miền Bắc đã được vận chuyển vào các kho ở miền Trung và phân bổ đồng đều tới từng điểm bán.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail chia sẻ: "Làm việc liên tục với lực lượng chức năng là công an và quân đội, đưa 18.000 phần quà, nhu yếu phẩm tới người dân ở Đắk Lắk. Tại Nha Trang, chúng tôi đã đưa hàng lên từ Đà Lạt lên đến Go Ninh Thuận, nhờ xe của lực lượng chức năng, chuyển khoảng 8 tấn rau củ đưa đến khu vực Nha Trang".

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh khẳng định, nguồn hàng được doanh nghiệp thành phố chuẩn bị đủ trong mọi tình huống. Dù việc lưu thông gặp gián đoạn, chuỗi cung ứng vẫn được duy trì nhờ linh hoạt vận chuyển và điều phối hàng hóa giữa các kho vùng.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhận định: "Chuỗi cung ứng vẫn khắc phục nên hàng hóa vẫn về được. Từ khu vực phía trên không đi xe tải lớn được, phải đi những chuyến xe nhỏ hơn. Với nguồn cung ứng chiếm trên 30%, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp bình ổn đang cố gắng giữ đúng giá như trước đây".

TP. Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp các địa phương duy trì "luồng xanh" cho xe chở thực phẩm, rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng đứt gãy nguồn cung sau thiên tai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.