Bé Hồ Văn Hoàng Hiệp sinh năm 2025 tại Nghệ An. Ngay từ những tháng đầu đời, em đã có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như da xanh xao, thường xuyên ho kéo dài và gặp khó khăn, thở dốc mỗi khi bú.
Sau khi đưa con đi thăm khám tại bệnh viện chuyên khoa, gia đình bàng hoàng nhận kết luận từ bác sĩ: Hoàng Hiệp bị dị tật tim bẩm sinh phức tạp. Do tình trạng bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và sự phát triển thể chất, bác sĩ chỉ định em cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí ca mổ dự kiến lên đến 130 triệu đồng - một con số quá lớn so với thực tế gia cảnh của em.

Gia đình bé Hoàng Hiệp thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bố mẹ bé đều làm lao động tự do. Công việc không ổn định, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nên nhiều năm qua gia đình không có khoản tích lũy nào đáng kể. Từ khi con mắc bệnh, cả hai vợ chồng phải thường xuyên nghỉ làm để đưa con đi khám, khiến nguồn thu nhập vốn ít ỏi càng trở nên bấp bênh.
Những khoản chi phí phát sinh cho việc đi lại, ăn ở và điều trị đã khiến gia đình nhiều lần phải vay mượn người thân, hàng xóm. Dẫu vậy, số tiền cần có để thực hiện ca phẫu thuật vẫn là điều ngoài khả năng của họ.

Thời gian điều trị tốt nhất của những bệnh nhi mắc tim bẩm sinh thường trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày chờ đợi kinh phí là một ngày em bé phải đối mặt với những cơn mệt mỏi và rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng. Sự sống và tương lai khỏe mạnh của bé Hồ Văn Hoàng Hiệp lúc này đang rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng chính là cơ hội duy nhất để cứu sống bé, giúp bé có được một trái tim khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Bình luận (0)