12 năm không dùng thuốc vẫn kháng cự sự phát triển của virus HIV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/07/2015 19:42 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân đầu tiên tại Pháp nhiễm virus HIV từ khi mới sinh đã có thể kháng lại sự phát triển của virus mà không cần dùng thuốc trong suốt 12 năm.

Giới y học Pháp vừa công bố trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus HIV từ khi mới sinh ra lại có thể kháng lại sự phát triển của virus mà không cần dùng thuốc trong suốt 12 năm, nhờ quá trình điều trị sớm và tập trung.

Bị lây nhiễm HIV - AIDS từ mẹ, một nữ bệnh nhân 18 tuổi đã được dùng các loại thuốc kháng HIV mạnh trong những năm đầu đời cho tới khi 6 tuổi. Và trong suốt 12 năm sau đó, khi đã ngừng dùng thuốc, lượng virus HIV dù vẫn còn được phát hiện trong các tế bào, nhưng lại duy trì ở mức thấp dưới ngưỡng có thể phát hiện trong máu.

Trước trường hợp này, các bác sĩ cũng từng ghi nhận một em bé tại Mỹ đã khống chế được virus HIV trong 27 tháng sau khi dừng sử dụng thuốc.

Các nhà nghiên cứu nhận định trường hợp hy hữu này là bằng chứng cho thấy việc điều trị sớm từ lức mới sinh ra giúp bệnh thuyên giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước