24 tổ tuần tra ở Hà Nội đã xử lý hàng nghìn trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/12/2018 13:55 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong tuần đầu triển khai 24 tổ công tác đặc biệt xử lý nghiêm việc không đội mũ bảo hiểm, Công an TP Hà Nội đã xử lý gần 2.000 trường hợp.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, chỉ tính trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 29 và 30/12, đã có tổng cộng 52 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên cả nước. Thực hiện kế hoạch đảm bảo giao thông, an ninh đô thị cho dịp tết Nguyên đán 2019, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với các bên thành lập 24 tổ công tác đặc biệt để xử lý mô tô, xe máy vi phạm việc đội mũ bảo hiểm.

Những ngày qua, trong cái lạnh và mưa rét của Hà Nội, đúng 10h, những chiến sĩ của Đội CSGT số 1 đã tập hợp đầy đủ để chuẩn bị xuất quân. Khác với thông thường là đứng lập chốt, đợt này mỗi tổ gồm 2 Cảnh sát cơ động và 2 Cảnh sát giao thông sẽ rong ruổi trên khắp các đường phố không theo một khung giờ cố định và chỉ tập trung xử lí hành vi không đội mũ bảo hiểm. Chỉ sau khoảng 5 phút đi tuần trên vài tuyến phố lớn, lập tức đã có nhiều trường hợp bị yêu cầu dừng xe để xử phạt.

Thượng úy Nguyễn Khánh Thọ - Cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội nói: "Trường hợp vi phạm lỗi đầu tiên là không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Quá trình kiểm tra giấy tờ xe, người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập hồ sơ và tạm giữ phương tiện theo quy định. Trường hợp thứ hai đã xuất trình đầy đủ giấy tờ xe, chúng tôi ra quyết định xử phạt tại chỗ và xé biên lai cho người vi phạm, tiến hành nhắc người vi phạm lấy mũ trong cốp xe và đội vào để chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ".

Không chỉ xử lý người đi xe máy, lực lượng chức năng cũng không bỏ qua các trường hợp đi xe đạp điện, xe máy điện. Đa phần người vi phạm là có mang mũ nhưng cố tình không đội. Đối tượng bị phạt chủ yếu lại là học sinh.

Chỉ trong tuần đầu triển khai 24 tổ công tác đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 2.000 trường hợp, nhiều hơn từ 40 - 50% so với thông thường. Để thực hiện chiến dịch này, mỗi chiến sĩ cảnh sát đều phải tăng ca từ 5-6 tiếng/ngày.

Theo quy định, người điều khiển phương tiện hoặc người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng cách sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Ngoài ra, đối với trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi có thể bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Phòng CSGT Hà Nội cũng chỉ đạo nghiêm cấm việc đứng núp tại các vị trí khuất tầm nhìn, đường cong trong quá trình tuần tra. Các tổ công tác không được dừng xe tràn lan, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Hà Nội: Thành lập 24 tổ tuần tra đặc biệt xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm Hà Nội: Thành lập 24 tổ tuần tra đặc biệt xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động sẽ thành lập các tổ công tác đặc biệt để tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm không đội mũ bảo hiểm dịp cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước