3.000 phụ nữ, trẻ em nghi bị ép bán dâm, lao động khổ sai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 12:53 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2015, đã có gần 3.000 phụ nữ, trẻ em Việt Nam nghi bị ép bán dâm, lao động khổ sai trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công trường.

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự số vụ mua bán người trên tuyến biên giới hàng năm chiếm khoảng 6% tổng số vụ mua bán người được phát hiện trong toàn quốc. Nạn nhân của các vụ mua bán người qua Campuchia và Lào chủ yếu tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây.

Những nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em khi sập bẫy của đường dây buôn người sẽ bị ép làm mại dâm hoặc bị bóc lột sức lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công trường và khu công nghiệp khai thác khoáng sản.

Những trường hợp chống lại sẽ bị nhốt không cho ăn uống, nếu muốn về Việt Nam, điện thoại gọi gia đình gửi tiền chuộc từ 40 - 60 triệu đồng mới thoát thân. Cũng trong đợt cao điểm này lực lượng chức năng đã triệt phá 22 vụ buôn bán người, giải cứu 40 nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước