40% học sinh THCS khu vực thành phố bị cận thị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/08/2015 18:52 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, 40% tỉ lệ học sinh THCS ở khu vực thành phố bị cận thị.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, nguyên nhân dẫn đến cận thị chủ yếu là do các em đọc sách và ngồi học sai quy cách, xem các thiết bị điện tử quá nhiều và ở khoảng cách gần, môi trường học tập không đủ ánh sáng, đồng thời học sinh ở thành phố thường ngủ ít và ít vận động.

Hiện nay, cận thị, cong vẹo cột sống và các bệnh răng miệng đang là 3 căn bệnh học đường đáng ngại nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước