5 nước châu Phi nhất trí thành lập lực lượng chống khủng bố mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/07/2017 15:24 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ông Macron đã đưa ra cam kết hỗ trợ 5 nước châu Phi trước quyết định thành lập một lực lượng mới chống lại các thế lực khủng bố.

Các nước bao gồm Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger và Chad dự kiến sẽ khởi động một liên quân mới hoạt động trong khu vực Sahel, gọi là G5 Sahel, nhằm tiêu diệt khủng bố và chống tội phạm xuyên biên giới.

G5 Sahel được kỳ vọng sẽ hoạt động trong vài tuần tới với 5.000 binh sĩ ban đầu và bắt đầu chiến dịch phối hợp đầu tiên trước cuối năm 2017.

CH Czech cho phép sử dụng súng chống khủng bố CH Czech cho phép sử dụng súng chống khủng bố Kyrgyzstan và Thụy Sĩ bắt giữ nhiều nghi can khủng bố Kyrgyzstan và Thụy Sĩ bắt giữ nhiều nghi can khủng bố Các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống khủng bố Các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống khủng bố

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước