Nguy cơ các nhóm khủng bố liên kết ở Đông Nam Á

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 14:16 GMT+7

Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang mở rộng địa bàn hoạt động sang các nước Đông Nam Á. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sự gia tăng liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, Malaysia và Indonesia có thể dẫn đến hình thành cái gọi là "Mặt trận Hồi giáo thống nhất" ở Đông Nam Á.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố diễn biến phức tạp, giới quan sát cảnh báo sự gia tăng liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, Malaysia và Indonesia có thể dẫn đến hình thành cái gọi là "Mặt trận Hồi giáo thống nhất" ở Đông Nam Á.

Theo đó các tay súng Hồi giáo tham chiến tại Afghanistan trở về quê nhà sau khi được al-Qaeda huấn luyện đã "thai nghén" một phong trào ở Đông Nam Á. Đây là mạng lưới tìm cách hợp nhất người Hồi giáo ở Malaysia, Singapore, miền Nam Philippines và thậm chí cả ở Australia.

Để đối phó, các quốc gia Đông Nam Á cần ban hành chiến lược, giải quyết mối bất bình trong dân chúng mà các phần tử khủng bố lợi dụng để huy động sự ủng hộ. Cùng với đó là không ngừng tìm cách đối phó với bạo lực vũ trang, giải quyết hiệu quả các mối đe dọa gây ra bởi các phần từ khủng bố.

Philippines phá âm mưu khủng bố Philippines phá âm mưu khủng bố

VTV.vn - Theo quân đội Philippines, đây là âm mưu gieo rắc các hành động khủng bố, kích động các phần tử cực đoan nổi loạn để chiếm đóng hoàn toàn thành phố Marawi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước