50.000 người dân Đồng Nai nhiều năm thiếu nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 15:40 GMT+7

VTV.vn - Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai là nơi đang có 50.000 người sống trong tình cảnh thiếu nước sạch nhiều năm nay.

Mặc dù nằm giữa hai hệ thống sông lớn nhất nhì cả nước: Sông Đồng Nai và Sông Sài Gòn nhưng vào thời điểm này, nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai là nơi đang có 50.000 người sống trong tình cảnh thiếu nước sạch nhiều năm nay.

Theo chính quyền địa phương, nguồn nước sinh hoạt chính của người dân ở vùng này là nước mưa. Nhà nào có điều kiện thì xây bể 30 - 40m2 tích nước nhưng cũng chỉ duy trì được khoảng 2 tháng mùa khô. Các tháng sau đều phải mua với giá 40 - 60.000đ/m3.

Chỉ riêng xã Phú Ngọc đã có khoảng 20.000 người dân đang thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Nhà nào cũng cố khoan hoặc đào một cái giếng nhưng có nước cũng không dùng được vì nước nhiễm phèn. Tình trạng thiếu nước ở đây đã kéo hàng cả chục năm nay, huyện Định Quán cũng đã có dự án để cung cấp nước sạch cho người dân nhưng cho đến thời điểm này hàng chục ngàn người dân vẫn không biết bao giờ mới có nước sạch để dùng.

Hơn 200.000 người có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt Hơn 200.000 người có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Ngành nông nghiệp tỉnh An Giang dự báo, mùa khô hạn năm nay, khoảng 215.000 người dân ở 3 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn có khả năng thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước