56 ca tử vong do cúm A/H1N1 tại Đài Loan, Trung Quốc

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 13:19 GMT+7

H1N1 có thể là mối đe dọa lớn hơn virus Corona ở Đài Loan. (Ảnh: Taiwan News)

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, Trung Quốc cho biết, cúm mùa H1N1 đang đặt ra mối đe dọa lớn cho người dân địa phương, thậm chí hơn cả chủng virus Corona mới.

Cúm A/H1N1 đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng trong 3 tháng qua tại hòn đảo này. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, hầu hết ca tử vong do cúm mùa là những người không được tiêm vaccine phòng cúm, dẫn đến bị biến chứng khi mắc bệnh viêm phổi và suy hô hấp. 

Trong mùa cúm năm nay, tại Đài Loan, Trung Quốc đã có 771 trường hợp mắc cúm với các biến chứng nghiêm trọng. Trong đó, 73% bệnh nhân trong độ tuổi từ 50 - 65, hầu hết chưa từng tiêm vaccine ngừa cúm và bị mắc các bệnh mãn tính khác, dẫn đến hệ miễn dịch suy yếu và sức đề kháng kém.


9 người tử vong do cúm lợn H1N1 ở Maroc 9 người tử vong do cúm lợn H1N1 ở Maroc 27 người tử vong do dịch cúm A/H1N1 bùng phát tại Myanmar 27 người tử vong do dịch cúm A/H1N1 bùng phát tại Myanmar Hơn 600 người tử vong do cúm A/H1N1 tại Ấn Độ Hơn 600 người tử vong do cúm A/H1N1 tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước