6.500 hộ dân ở Đăk Nông phải dùng điện câu móc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 18:51 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, khoảng 6500 hộ dân ở huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đang phải dùng điện tạm bợ không đảm bảo an toàn và chất lượng.

Để có điện sử dụng, người dân phải tự kéo đường dây. Vì đường điện tự kéo nên điện áp sụt giảm, nguy cơ xảy ra sự cố điện là khó tránh khỏi. Đường đây tạm bợ trong khi 15 -20 hộ dùng chung một chiếc đồng hồ điện nên dù chỉ dùng điện cho thắp sáng, xem ti vi nhưng chi phí dùng điện cũng rất cao.

Theo thống kê của huyện Đăk Song, riêng xã Thuận Hà có khoảng 700 hộ dân đang dùng điện tạm bợ, không đảm bảo an toàn, còn trên toàn huyện là khoảng 6.500 hộ. Cũng theo Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất của người dân là rất lớn tuy nhiên do đặc thù phân bố dân cư nên khó có thể giải quyết được trong ngày một ngày hai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước