70% người dân Đức cảm thấy bất an sau vụ xả súng tại Munich

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 13:49 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đức đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp về vấn đề an ninh sau vụ xả súng tại Munich hôm 22/7 vừa qua, khiến 9 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp khẩn, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ người dân, trước nguy cơ những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường đang có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, những cuộc khảo sát mới đây cho thấy, có hơn 70% người dân Đức cảm thấy không an toàn trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, nhà chức trách đức cũng đã công bố thông tin mới nhất về kẻ xả súng tại Munich. Theo đó, thủ phạm 18 tuổi David Ali Sonboly, người Đức gốc Iran, bị ám ảnh bởi việc giết người hàng loạt và có thể đã mô phỏng hình mẫu vụ thảm sát tại Na Uy cách đây 5 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước