90% bệnh nhân tái nghiện sau cai rượu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 20:17 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề cai nghiện rượu đang là một vấn đề khá nan giải khi tỷ lệ tái nghiện sau khi cai hiện ở mức rất cao.

Theo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, tại bệnh viện này hiện có khoảng 15% bệnh nhân ngoại trú và 10% bệnh nhân nội trú đến khám và điều trị các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu. Con số này đang gia tăng nhanh chóng trong tổng số nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần đến thăm khám tại đây.

Đặc điểm chung của của các bệnh nhân này là điều nghiện rượu từ 10 năm trở lên, và hơn 90% bệnh nhân tái nghiện sau khi cai. 

Các bác sĩ cho biết những bệnh nhân điều trị nội trú vì rối loạn tâm thần do rượu tại đây, thường nhập viện trong tình trạng rối loạn nhận thức, ngôn ngữ, hành vi, thường xuyên chửi bới, đánh người nhà vô cớ, là mối nguy tiềm tàng đến sự an toàn cho các thành viên trong gia đình. 

Không chỉ ảnh hưởng đến thần kinh, những bệnh nhân trên còn kèm theo nhiều bệnh lý mãn tính như bịa chuyện, rối loạn định hướng, với các biểu hiện như: lú lẫn, sơ gan. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước