90% người giúp việc chưa được đào tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/11/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, có đến 90% người giúp việc chưa được đào tạo.

Vụ việc người giúp việc nhà bạo hành trẻ em ở Hà Nam gây lo lắng cho nhiều phụ huynh có con nhỏ đang phải thuê người giúp việc chăm con. Theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, có đến 90% người giúp việc chưa được đào tạo. Không được đào tạo bài bản, không có những kỹ năng và những hiểu biết pháp luật cần thiết đã khiến cho công việc thu hút một lượng lớn lao động này đang ẩn chứa nhiều rủi ro cho cả 2 phía.

Hiện nay, các Trung tâm cung ứng người giúp việc chủ yếu là những đơn vị môi giới giữa người cần việc làm và người có nhu cầu. Rất hiếm trung tâm có đào tạo kỹ năng cho người giúp việc.

Khi đã có chứng chỉ hành nghề, hoạt động giúp việc nhà trở thành một công việc chính thức và được bảo vệ. Sự tôn trọng những nguyên tắc trong công việc sẽ tránh được những rủi ro, mà đôi khi người gánh chịu lại là những em nhỏ không có khả năng tự vệ.

Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc

VTV.vn - Nhu cầu người giúp việc chăm em bé và giúp việc nhà ngày càng tăng. Thế nhưng, để tìm được người giúp việc khiến cho những cặp vợ chồng trẻ an tâm lại không dễ dàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước