Afghanistan: Khủng bố kinh hoàng, 57 người thiệt mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/04/2018 14:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/4, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một trung tâm đăng ký bầu cử ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra hoàn toàn bất ngờ khi những cử tri tại thủ đô Kabul, Afghanistan đang xếp hàng để hoàn tất quá trình đăng ký bầu cử dự kiến diễn ra tháng 10 tới.

"Tôi ở cách vụ nổ chỉ 25 bước chân. Tôi đã vội vã chạy tới để giúp đỡ các nạn nhân. anh có thể thấy máu trên tay tôi. Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ, trẻ em và 2 cảnh sát" - anh Ahmad Jawad - một nhân chứng nói.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

"Hãy nhìn đứa trẻ ngây thơ thiệt mạng ngay trong cuộc tấn công này, nó có lỗi gì vậy?. Những kẻ tự gọi mình là người Hồi giáo nhưng hành động tàn bạo thật đáng nguyền rủa" - một người dân Afghanistan nói.

Trước đó, đã có ít nhất 4 vụ tấn công vào các trung tâm kể từ khi công tác đăng ký bầu cử diễn ra một tuần trước. Vụ đánh bom hôm 22/4 là vụ tấn công kinh hoàng nhất tại Kabul kể từ khi 100 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe cứu thương vào tháng 1/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước