Airbus chấp nhận trả 4 tỷ USD để tránh bị truy tố

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/02/2020 20:31 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn chế tạo máy bay của châu Âu Airbus đã nhất trí trả 4 tỷ USD cho Pháp, Anh và Mỹ để dàn xếp các cáo buộc hối lộ.

Nhà chức trách tại 3 quốc gia trên cáo buộc Airbus đã hối lộ các quan chức chính phủ và nhiều hãng hàng không trên toàn cầu, sau đó che giấu những khoản chi này. Những cáo buộc được đưa ra sau các cuộc điều tra kéo dài gần 4 năm, bao trùm các hợp đồng bán hàng cho hàng chục đối tác nước ngoài của Airbus.

Nhờ những dàn xếp kể trên, Airbus sẽ tránh được nguy cơ bị truy tố hình sự vốn được cho là có thể khiến hãng bị cấm tham gia các hợp đồng trong lĩnh vực công tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Airbus soán ngôi Boeing trong lĩnh vực sản xuất máy bay thương mại Airbus soán ngôi Boeing trong lĩnh vực sản xuất máy bay thương mại Cuộc đối đầu Boeing - Airbus khơi mào chiến tranh thương mại Mỹ - EU? Cuộc đối đầu Boeing - Airbus khơi mào chiến tranh thương mại Mỹ - EU? Airbus nâng dự báo nhu cầu máy bay mới trong 20 năm tới Airbus nâng dự báo nhu cầu máy bay mới trong 20 năm tới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước