Ấn Độ cấm buôn bán và sử dụng túi nilon số lượng lớn tại Uttar Pradesh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 16:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (19/12), chính quyền bang Uttar Prades, Ấn Độ đã đưa ra quy định cấm buôn bán và sử dụng túi nilon số lượng lớn.

Các loại túi vốn được nhiều người dân Ấn Độ sử dụng này hiện đang là mối đe doạ lớn đối với môi trường do không thể bị phân hủy sinh học.

Chính quyền địa phương hiện đang hướng tới việc ban hành lệnh cấm hoàn việc mua bán túi nhựa trên toàn bang vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước