Ấn Độ - Pakistan sẽ khôi phục đối thoại cấp cao

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 14:47 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo tuyên bố được quan chức ngoại giao của hai nước đưa ra ngày 9/12, Ấn Độ và Pakistan sẽ khôi phục đối thoại cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm Pakistan, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết, hai nước sẽ tái khởi động một cơ chế đối thoại song phương toàn diện. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ và Pakistan tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tuần trước. Theo đó, hai bên sẽ bàn thảo một số vấn đề chính liên quan đến quan hệ hai nước, đặc biệt về chống khủng bố và tranh chấp tại bang Jammu và Kashmir.

Ngoại trưởng Ấn Swaraj cũng cho biết, giới chức ngoại giao hai bên sẽ lên kế hoạch về lịch trình và phương thức của các cuộc đối thoại.

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu một cơ chế đối thoại hỗn hợp vào năm 1998; tuy nhiên, cơ chế này đã bị gián đoạn vào năm 2008 do căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ. Cơ chế này đã được khôi phục một phần trở lại vào năm 2010.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước