Ấn Độ cấm phong tục bỏ vợ chỉ bằng 3 lần nói "ly hôn"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Phụ nữ Ấn Độ vừa thoát khỏi nỗi sợ bị chồng bỏ sau khi nói ba lần từ "ly hôn" nhờ quyết định thông qua dự luật hình sự hóa hành vi này của Hạ viện Ấn Độ.

Chỉ có 14% dân số nước này theo đạo Hồi, tuy nhiên người chồng có quyền được phép bỏ vợ ngay lập tức sau khi nói ba lần từ "ly hôn". Điều này đã khiến nhiều phụ nữ Ấn Độ bị coi thường, bị chính gia đình ruồng bỏ và khó có cơ hội làm lại cuộc đời. Do đó, quyết định của Hạ viện đã mang đến cơ hội sống tốt hơn cho người phụ nữ nước này. 

Hiện Ấn Độ là quốc gia thứ 21 trên thế giới có dân số theo đạo Hồi thông qua quyền không cho phép đàn ông bỏ vợ theo phong tục truyền thống này.

Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ

VTV.vn - Ly hôn tức thì là vấn đề đã gây ra tranh cãi rất lớn ở Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội đã nỗ lực nhiều năm để có thể xóa bỏ hủ tục này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước