Ấn Độ ủng hộ chương trình cơ sở dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 20:14 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (26/9), chương trình này đã chính thức được tòa án tối cao Ấn Độ ủng hộ.

Quét dấu vân tay, mống mắt và khuôn mặt của 1,3 tỷ người dân và kết nối dữ liệu với mọi thứ, từ vé tàu xe, tài khoản ngân hàng, thông tin thuế, phúc lợi xã hội đến điện thoại di động là cách vận hành của chương trình cơ sở dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới mà Ấn Độ đang áp dụng. Và hôm nay (26/9), chương trình này đã chính thức được tòa án tối cao Ấn Độ ủng hộ.

Chương trình có tên là Aadhaar, cho phép người dân sử dụng các dịch vụ công cộng và nhiều dịch vụ tư, từ việc tham gia các kỳ thi cho đến việc mở tài khoản ngân hàng. Aadhaar cũng được kỳ vọng giúp chính phủ Ấn Độ hạn chế việc gian lận về danh tính và tình trạng tham nhũng trong hệ thống an sinh, phúc lợi. Những người ủng hộ cho rằng đây chính là một loại thẻ căn cước có nhiều lợi ích, dù một số nhà hoạt động lo ngại rằng: chương trình này sẽ đe dọa tới đời sống riêng tư của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước