Ấn Độ, Bangladesh nhất trí ngăn chặn nạn vượt biên trái phép và buôn người

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 06:45 GMT+7

VTV.vn -Ngày 7/9, Ấn Độ và Bangladesh nhất trí giảm những vụ thương vong tại biên giới khi tiến hành các biện pháp để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và nạn buôn người.

Tại Hội nghị phối hợp biên giới lần thứ 47 giữa Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) và Lực lượng bảo vệ biên giới Bangladesh (BGB) tổ chức tại New Delhi từ ngày 3-8/9, hai bên còn nhất trí thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ giết người tại đường biên giới quốc tế, nhấn mạnh rằng những vụ cố tình vi phạm khu vực bất khả xâm phạm ở đường biên giới quốc tế sẽ bị xử lý theo luật pháp và những người vô tình vượt qua biên giới sẽ được bàn giao ngay lập tức cho lực lượng bảo vệ biên giới của bên liên quan.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất thực hiện các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và buôn người, hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người và tạo điều kiện sớm giải cứu và phục hồi nhân phẩm cho họ. Hai bên cũng hoan nghênh kết quả của khu vực không tội phạm, đánh giá cao những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ song phương thông qua việc nhất trí những biện pháp xây dựng lòng tin. Hai bên cũng thống nhất nhanh chóng thực hiện các quyết định được đưa ra tại hội nghị.

Hội nghị cũng quyết định cuộc gặp tiếp theo sẽ được tổ chức ở thủ đô Dhaka trong tháng 3 hoặc 4/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước