An toàn sinh học vẫn là khó khăn với hộ nuôi nhỏ lẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/03/2020 15:44 GMT+7

VTV.vn - Để các hộ nuôi tái đàn theo đúng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, cái khó không chỉ là vốn mà còn ở việc thay đổi đồng bộ tập quán chăn nuôi của người dân.

Ngày 20/12, huyện Tiền Hải chính thức được công bố hết dịch. Và theo quy định, sau 30 ngày hết dịch, cho phép người dân tái đàn thí điểm với 10 - 15% công suất. 

Tuy nhiên, rõ ràng vì nguồn vốn đã cạn theo số lượng lợn bị tiêu hủy, trong khi việc hỗ trợ vẫn đang chờ nên quy mô tái đàn của nhiều hộ sau 3 tháng vẫn đang ở mức thí điểm. Đáng nói, nguồn vốn không phải cái khó duy nhất trong câu chuyện tái đàn ổn định, bền vững của các hộ nuôi nhỏ lẻ.

An toàn sinh học vẫn là khó khăn với hộ nuôi nhỏ lẻ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước