Cẩn trọng tái đàn lợn nhằm tránh rủi ro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 19:57 GMT+7

VTV.vn - Chỉ những trang trại không bị dịch bệnh mới được cho phép và khuyến khích tiếp tục chăn nuôi.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến thời điểm hiện tại, nhìn chung dịch tả lợn châu Phi đã giảm đến mức độ thấp nhất về chu kỳ phát triển. Hiện đã có 60% số xã đã qua 30 ngày dịch không bị tái dịch. Nhiều hộ nông dân đang thực sự sốt sắng mong được tái đàn. Tuy nhiên, liệu tái đàn một cách bất chấp trong thời điểm này đã thực sự là lựa chọn sáng suốt của người nông dân?

Vào chuồng để chăm lợn, trước tiên phải thay trang phục, phun thuốc khử trùng. Kiên định từng việc làm nhỏ nhất trong phòng chống dịch là cách giúp chủ trại không bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Theo những khuyến cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ có những trang trại không bị dịch bệnh mới được cho phép và khuyến khích tiếp tục chăn nuôi.Việc bỏ không chuồng trại trong khi giá lợn tăng cao đã khiến người nông dân chấp nhận liều lĩnh và kết quả, nhiều người không dám nghĩ đến việc tái đàn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước