Anh nỗ lực trang bị đồ bảo hộ cho các bác sĩ chống COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/04/2020 12:14 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề thiếu đồ bảo hộ càng được quan tâm hơn khi tính đến ngày 20/4, đã có hơn 100 nhân viên y tế Anh tử vong vì COVID-19.

Các bác sĩ buộc phải lựa chọn liệu có nên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng thiếu đồ bảo hộ hay không? Đây là lời cảnh báo của một bác sĩ hàng đầu tại Anh trong tình cảnh nước này thiếu đồ bảo hộ nghiêm trọng cho các y, bác sĩ. Trước đó, các nhân viên y tế cũng đã lên tiếng phản đổi ý kiến của nhà chức trách về việc một số đồ bảo hộ có thể được tái sử dụng.

Anh đã thúc đẩy các doanh nghiệp y tế tăng cường sản xuất cũng như gấp rút đặt nhiều đơn hàng để cung cấp đủ đồ bảo hộ cho những người trên tuyến đầu chống dịch.

"Ngay sau khi hàng được vận chuyển đến, chúng tôi nhận được danh sách những người cần đồ bảo hộ. Nhìn có vẻ nhiều nhưng chỉ trong 1 ngày, chúng tôi phân phát hết để đảm bảo tất cả các đơn vị nhận được đồ bảo hộ" - ông Patrick Goulbourne, Lực lượng cứu hỏa London, Anh cho biết.

Anh nỗ lực trang bị đồ bảo hộ cho các bác sĩ chống COVID-19 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của nhà chức trách còn nảy sinh một vấn đề gây tranh cãi đó là có nhà bán lẻ vẫn xuất khẩu hàng triệu món đồ bảo hộ tới châu Âu lục địa, bất chấp tình hình trong nước. 

Mới tuần trước, lô hàng 5 triệu chiếc khẩu trang và hơn 1 triệu máy thở đã được vận chuyển bằng xe tải tới Liên minh châu Âu, từ đó phân phối tới Đức, Tây Ban Nha và Italy. Bên cạnh đó, một số lô hàng bảo hộ nhập khẩu vào Anh lại không đạt tiêu chuẩn, chất lượng để trang bị cho y bác sĩ. Để hỗ trợ cho hệ thống y tế quốc gia Anh, nhiều chiến dịch quyên góp phải được tổ chức để củng cố hậu phương đang thiếu vững chắc cho các bác sĩ nơi tuyến đầu.

Y tá tại Anh mắc COVID-19 vì thiếu đồ bảo hộ Y tá tại Anh mắc COVID-19 vì thiếu đồ bảo hộ

VTV.vn - Ít nhất 3 y tá tại Anh đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi họ phải dùng túi rác làm đồ bảo hộ tự chế khi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước