Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng phòng hộ, xây dựng trái phép

Thanh Phong - Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 20:35 GMT+7

VTV.vn - Được giao khoán trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, nhưng nhiều hộ nhận khoán rừng lại lấn chiếm đất để xây nhà ở trái phép.

Tại khu vực rừng phòng hộ Núi Dinh, thành phố Bà Rịa, khoảng 1.000m2 đất rừng phòng hộ đã bị một hộ dân đang nhận khoán trồng rừng lấn chiếm, cấp đất cho 5 hộ dân vào xây nhà. Khi các căn nhà đã có người vào ở và gần hoàn thiện, chủ rừng mới phát hiện và báo cho chính quyền xử lý. Làm việc với chính quyền, ông Trần Minh Tuấn (ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) cho rằng, do có sự nhầm phần đất rừng là đất nông nghiệp của mình đã được cấp sổ đỏ nên ông phân lô cấp đất cho một số hộ dân làm nhà.

Không chỉ tại thành phố Bà Rịa, ở huyện Xuyên Mộc, tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu vẫn liên tục xảy ra. Mới đây, tại xã Bình Châu, một hộ dân đã chiếm 1,5ha đất rừng phòng hộ để xây căn nhà gỗ bề thế. Người lấn chiếm đất cho rằng, đây là đất do gia đình khai phá trước giải phóng nhưng chưa được cấp số đỏ..

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện có khoảng 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại địa bàn được phát hiện, xử lý. Đơn vị đang quản lý khoảng 11.000ha đất rừng phòng hộ nhưng chỉ có 4 nhân viên canh giữ rừng, do đó rất khó kiểm soát việc lấn chiếm đất rừng.


Tái diễn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại Lâm Đồng Tái diễn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại Lâm Đồng

VTV.vn - Tại tỉnh Lâm Đồng, dù lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý và bảo vệ nhưng rừng thông vẫn bị đối tượng phá rừng lén lút xâm lấn trái phép để lấy đất sản xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước