Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều phụ nữ bị lừa gia công xâu chuỗi hạt hàng tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn - Từ một mẩu tin đăng trên mạng xã hội có nội dung là "cần người xâu chuỗi hạt", hàng chục phụ nữ không có việc làm ổn định ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị mắc lừa.

Bà Nguyễn Thị Diễn (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) là một trong những người đi vay nóng tiền để đặt cọc nhận 30kg hạt nhựa về nhà làm gia công. Nhưng được ít ngày, chủ hàng biến mất khiến hai mẹ con vừa ôm đống nợ, vừa phải đóng lãi vay hàng ngày.

Nhiều phụ nữ tại thị xã Phú Mỹ cũng lâm vào cảnh tương tự. Người ít thì vài chục triệu, có người đặt cọc hàng trăm triệu cho chủ hàng để nhận hạt nhựa về gia công, nay đều lâm vào cảnh tiền mất, nợ mang.

Trao đổi với phóng viên, bà Linh - người đã nhận tiền thế chân của những người dân tại Phú Mỹ cho rằng mình chỉ là trung gian, nhận hàng của hai người chủ ở nơi khác về giao cho các chị em địa phương gia công kiếm lời. Hiện hai chủ hàng đã biến mất, không lấy được tiền, cho rằng mình cũng là nạn nhân bị lừa đảo, bà Linh đã nộp đơn lên công an tố cáo hai chủ hàng.

Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đã tiếp nhận đơn tố cáo từ người dân và đang thu thập các chứng cứ để điều tra làm rõ sự việc.

Thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò gia công hạt nhựa Thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò gia công hạt nhựa

VTV.vn - Bằng cách cho gia công hạt nhựa thành vòng tay hay những sợi chuỗi làm rèm cửa, các chủ cơ sở kinh doanh hạt nhựa đã chiếm dụng hàng chục tỷ đồng người người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước