Ba tỉnh liên kết xóa “cát tặc” trên sông Đồng Nai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/05/2019 14:33 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, 3 địa phương gồm Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai đã cùng "ngồi lại" thống nhất kế hoạch xóa sổ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thu hồi, chấm dứt hiệu lực của 13 giấy phép khai thác cát. Tỉnh Bình Phước đã chấm dứt việc khai thác cát đối với Công ty TNHH Sản xuất - thương mại và Dịch vụ Trường Phát; chỉ cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, trên 3 khu vực với chiều dài 14km. Tỉnh Đồng Nai hiện vẫn còn 2 đơn vị khai thác cát do giấy phép còn hạn.

Theo thống kê của ngành chức năng, trên đoạn đường chưa đầy 2km có 28 điểm tập kết cát và các bãi đều đang hoạt động rầm rộ, xe ra vào liên tục để vận chuyển cát đi các nơi tiêu thụ.

Lãnh đạo của 3 tỉnh cũng nhận định tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương. Ba địa phương thống nhất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra trong thời gian tới. Nếu doanh nghiệp khai thác vi phạm thì thu hồi giấy phép hoạt động.

Khó khăn trong việc ngăn chặn khai thác cát, sạn trái phép Khó khăn trong việc ngăn chặn khai thác cát, sạn trái phép

VTV.vn - Nạn khai thác cát, sạn trái phép trên sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lâu nay đang gây ô nhiễm nguồn nước, sạt lở bờ sông... gây bức xúc trong dư luận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước