Bắc Cực trải qua mùa hè nóng nực

Trung tâm TIn tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/08/2019 15:05 GMT+7

Ảnh: SkyNews

VTV.vn - Mùa hè ở khu vực Bắc Cực có nhiệt độ tăng gấp hơn 3 lần so với nhiệt độ trung bình cùng kỳ hàng năm.

Cơ quan Quản lý khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ ghi nhận nhiệt độ ở vành đai Bắc Cực trong mùa hè này đã có lúc lên tới hơn 35 độ C, tăng gấp hơn 3 lần so với nhiệt độ trung bình cùng kỳ hàng năm tại đây.

Mức nhiệt ở khu vực phía Nam vành đai Bắc Cực được ghi nhận ở mức kỷ lục trong mùa hè này, như Thuỵ Điển 34,8 độ C. Alaska là 32 độ C và đỉnh điểm là Na Uy 35 độ C. Mức nhiệt này tương đương với ngày nắng nóng nhất được ghi nhận tại New York, Mỹ trong mùa hè này.

Sức nóng cũng đã gây nên một số đám cháy ở khu vực Alaska, cũng như đe doạ sự tồn tại của loài cá hồi. Băng ở khu vực vành đai Bắc Cực đang tan rất nhanh, cũng khiến cho những loài động vật như gấu trắng không còn môi trường sinh tồn.

Đo nồng độ khí Metan tại Bắc Cực Đo nồng độ khí Metan tại Bắc Cực

VTV.vn - Dự kiến ngày 5/8, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo sát Địa chất Anh sẽ thực hiện chuyến đi lên Bắc Cực để tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến của Metan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước