Bắc Kạn: Gần 50 cây gỗ nghiến quý hiếm bị chặt hạ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/06/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn -Cơ quan công an huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện gần 50 cây gỗ nghiến thuộc nhóm 2A quý hiếm bị các đối tượng lâm tặc chặt hạ tại khu rừng thuộc thôn Đâng Bun.

Tại hiện trường có 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ, trong đó có 18 cây còn sống, 23 cây đã bị chặt hạ từ trước. Tổng khối lượng gỗ tại hiện trường lên đến hơn 100 m3. Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô tải, 7 xe máy, các loại cưa lốc và nhiều gỗ nghiến đã được sơ chế. 

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an phát hiện có tới 20 đối tượng liên quan đến vụ việc này.

Đắk Lắk: Điều tra làm rõ nhóm đối tượng chặt cây gỗ thủy tùng 500 tuổi Đắk Lắk: Điều tra làm rõ nhóm đối tượng chặt cây gỗ thủy tùng 500 tuổi

VTV.vn - Cơ quan chức năng huyện Ea H’leo vừa điều tra làm rõ 1 nhóm thanh niên buôn làng có hành vi chặt hạ 1 cây gỗ thuỷ tùng hơn 500 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước