Bắc Kinh (Trung Quốc) trong tình trạng ô nhiễm không khí nặng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 13:44 GMT+7

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Bắc Kinh được chốt ở mức 222 vào chiều 13/2, cao hơn 22 điểm so với ngưỡng "ô nhiễm rất không lành mạnh".

Bầu không khí tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc lại ở trong tình trạng ô nhiễm nặng trong tuần này dù khí thải từ các nhà máy và phương tiện đã giảm mạnh do tác động từ các biện pháp khống chế dịch COVID-19.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Bắc Kinh chiều 13/2 được ghi nhận ở mức 222, cao hơn ngưỡng ô nhiễm vô cùng độc hại, đến 22 đơn vị đo. Ô nhiễm phần lớn là bụi siêu mịn (PM2.5), độc hại nhất đối với cơ quan hô hấp của người.

Tổng khí thải của Bắc Kinh đã giảm gần 30% do các biện pháp hạn chế phương tiện giao thông và người dân chưa quay lại làm việc hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm không khí vẫn diễn ra.

Giải thích cho hiện tượng này, nhiều chuyên gia nhận định là vì khí thải từ những nhà máy thép và nhiệt điện, cùng với điều kiện thời tiết bất lợi như gió nhẹ và độ ẩm cao khiến không khí ô nhiễm kẹt lại trong thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước