Bãi rác lớn nhất Trung Quốc quá tải sớm 25 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 19:16 GMT+7

Công nhân tại bãi rác Jiangcungou, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

VTV.vn - Bãi rác lớn nhất tại Trung Quốc vừa bị hết chỗ chứa. Điều đáng nói là bãi rác này bị quá tải sớm hơn tới 25 năm so với ước tính ban đầu.

Đó là bãi xử lý rác bằng hình thức chôn lấp. Bãi rác nằm tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, có diện tích tương đương 100 sân bóng đá.

Nơi này được xây dựng vào năm 1994 với dự tính có thể chứa rác thải tới năm 2044. Nhưng số lượng rác thải thực tế quá lớn khiến bãi rác phải ngừng tiếp nhận thêm.

Để tránh viễn cảnh về một cuộc khủng hoảng rác thải, thành phố Tây An sẽ mở 4 lò đốt rác thay thế trong thời gian tới.

Argentina trước nguy cơ trở thành bãi rác mới của thế giới Argentina trước nguy cơ trở thành bãi rác mới của thế giới

VTV.vn - Argentina có nguy cơ trở thành bãi rác mới của thế giới khi Chính phủ nước này vừa mở đường cho việc nhập khẩu hàng triệu tấn rác thải nhựa có nguồn gốc từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước