Bài toán cải tạo chung cư vướng vào vòng luẩn quẩn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/09/2015 15:06 GMT+7

VTV.vn - Chủ đầu tư kêu không có lợi nhuận, người dân lại chẳng có đủ tiền, cái vòng luẩn quẩn suốt 7 năm qua đã khiến việc cải tạo một số chung cư cũ ở Hà Nội cứ dậm chân tại chỗ.

Căn hộ tập thể cũ chưa đầy 10m2, trong khi đó, sau khi cải tạo, căn hộ mới phải có diện tích nhỏ nhất là 40m2, điều này là đúng chủ trương khi căn hộ mới sau cải tạo phải tốt hơn nơi ở cũ. Thế nhưng, điều này lại khiến người dân sẽ phải bỏ thêm một khoản tiền để mua phần diện tích tăng thêm, ngoài diện tích được đền bù.

Trong khi, nhiều người sống tại các nhà tập thể cũ lại có thu nhập trung bình và thấp, khó có khả năng mua được. Vì thế, bài toán cải tạo chung cư đang vướng vào vòng luẩn quẩn. Và người dân hiện vẫn phải sống ở khu tạm cư suốt 7 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước