Ban hành luật cấm hành hạ, đánh đập, bỏ đói vật nuôi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:54 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 1/2020, việc hành hạ, đánh đập, bỏ đói vật nuôi sẽ bị cấm và xử lý theo quy định luật Chăn nuôi 2018.

Điều đáng nói, đạo luật này đã quy định rõ hơn vấn đề nhân đạo đối với vật nuôi - điều chưa từng có trong pháp luật trước đây.

Với những người yêu động vật, đây thực sự là tin vui khi vấn đề phúc lợi động vật đã được lên tiếng và nhận được sự đồng thuận của các cấp quản lý.

Luật Chăn nuôi 2018 đã dành riêng mục 2 chương 5 để quy định về việc đối xử nhân đạo đối với vật nuôi. Theo đó, Điều 69 chỉ rõ, trong chăn nuôi, chủ vật nuôi không được bỏ đói, phải cung cấp đủ thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh cũng như không được đánh đập, hành hạ; phải đảm bảo nơi ở với không gian phù hợp và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, trị bệnh.

Cũng từ đầu năm sau, Luật Chăn nuôi 2018 quy định, trong hoạt động giết mổ, cơ sở giết mổ phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; Không đánh đập, hành hạ và có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ; Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước