Băn khoăn cách thức tuyển dụng viên chức giáo dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/05/2019 15:05 GMT+7

VTV.vn - Khó thể hiện hết mình ở vòng thi viết, thâm niên công tác không phải là một điểm cộng… là những lý do khiến nhiều giáo viên hợp đồng lo lắng mất việc là khả năng có thật.

Trước tâm tư của gần 300 giáo viên tại Sóc Sơn, Hà Nội khi đối diện với nguy cơ ra khỏi ngành sau hàng chục năm công tác, đầu tháng 4, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn hỏa tốc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục 2019.

Theo đó, về việc đăng ký thi môn Ngoại ngữ vòng 1 với thi tuyển công chức và viên chức của cơ sở giáo dục, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố, cho người đăng ký dự thi được chọn một trong năm thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc để tham gia thi phần thi ngoại ngữ. Quy chế được nới lỏng vậy liệu cơ hội có rộng mở đối với các giáo viên hợp đồng?

Nếu như trong vòng đầu tiên, tiêu chuẩn và tiêu chí thi tuyển có thi Ngoại ngữ, Tin học - vốn là thách thức rất khó vượt qua với nhiều người rất ít có cơ hội tiếp xúc với 2 bộ môn này thì ở vòng thi thứ 2, ngay cả các giáo viên giỏi Ngoại ngữ, giỏi Tin học hay cả giỏi nghề cũng cho rằng khả năng trúng tuyển ở vòng 2 bằng bài thi viết vẫn rất mong manh.

Thi tuyển viên chức, gần 300 giáo viên Hà Nội lo mất việc Thi tuyển viên chức, gần 300 giáo viên Hà Nội lo mất việc

VTV.vn - Gần 300 giáo viên tại Sóc Sơn, Hà Nội lại đang đồng loạt kêu cứu vì có nguy cơ phải ra khỏi ngành sau hàng chục năm công tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước